Xe ô tô nối đuôi tông nhau trong hầm đường bộ Hải Vân

Vào thời điểm trên, các xe tải khi lưu thông qua hầm đều chạy chậm do nhận được thông báo có vật cản phía trước. 

Tuy nhiên, chiếc xe tải mang BKS - 79C 04.055 chạy hướng từ Huế - Đà Nẵng bất ngờ tăng tốc, không giữ khoảng cách quy định nên đã tông vào chiếc xe khách loại 16 chỗ mang 43S – 2485 đang chạy chậm phía trước. Chiếc xe khách này lại tiếp tục tông vào chiếc xe ô tô con loại bảy chỗ ngồi mang BKS - 75A 00.002 đang dừng phía trước. Theo đà quán tính, chiếc ô tô con tông vào đuôi chiếc xe tải đông lạnh BS - 79C 01.278 dừng phía trước.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 12 hành khách đi trên xe khách 43S – 2485 bị thương, xây xát nhẹ. Cả bốn chiếc xe bị hư hại nhẹ. Tai nạn xảy ra gây ách tắc giao thông trong đường hầm. 

 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hamadeco

Qua hệ thống camera, Công ty Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân – Hamdeco đã triển khai phương án điều tiết giao thông khẩn cấp, đóng hầm phía Bắc và Nam. Đồng thời cử các mũi cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo giao thông.

Những người bị thương được đưa đi cấp cứu. Gần nửa giờ sau, sự cố được khắc phục, Hamadeco mới mở cửa hầm trở lại. 

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hamadeco 

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do xe tải BKS – 79C 04.055 không làm chủ tốc độ và không giữ khoảng cách nên tông vào các xe phía trước. Riêng xe con 7 chỗ BKS - 75A 00002 và xe 16 chỗ BKS - 43S 2485 cũng không giữ khoảng cách an toàn 50m theo quy định khi tham gia giao thông trong hầm.

Hiện vụ việc được chuyển giao cho Công an Liên Chiểu (Đà Nẵng) tiếp tục điều tra, xử lý. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm