Xe khách Phương Trang va chạm xe máy, 1 người chết

Khoảng 18 giờ 50 ngày 11-10, trên tuyến QL60 đoạn Km 40+200 (thuộc địa phận ấp Tân Điền, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) đã xảy vụ va chạm giao thông giữa xe khách giường nằm hai tầng của hãng xe Phương Trang và hai mô tô khiến một người đàn ông đi mô tô tử vong tại chỗ. 

Công an khám nghiệm hiện trường vụ va chạm giao thông. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách giường nằm Phương Trang biển số 51B-015.56 do tài xế tên Phạm Thanh Phong (quê ở huyện Càng Long, Trà Vinh) điều khiển chở khoảng 40 hành khách, lưu thông theo hướng từ tỉnh Trà Vinh về hướng TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre).

Khi xe Phương Trang lưu thông trên QL60 đoạn Km 40+200 (thuộc địa phận ấp Tân Điền, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) bất ngờ va chạm với mô tô 71S8-8959 do ông Nguyễn Văn Chí (42 tuổi, ngụ ấp Thành Long, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) điều khiển theo chiều ngược lại, chở theo một phụ nữ và một trẻ em.

Hiện trường vụ va chạm giao thông. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Cú va chạm mạnh khiến ông Chí tử vong tại chỗ, người phụ nữ đi trên xe máy cùng ông Chí bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Riêng em bé đi cùng mô tô với nạn nhân cũng bị té nhưng chỉ bị xây xát nhẹ. Cùng lúc này, một phụ nữ khác đang chạy xe máy trên đường bất ngờ tông vào đuôi xe Phương Trang bị té ngã, xây xát.

Hiện trường vụ va chạm giao thông. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế xe Phương Trang đã rời khỏi hiện trường. Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng, phần đầu xe Phương Trang cũng bị bể nát. Lực lượng chức năng Công an huyện Mỏ Cày Nam, Công an tỉnh Bến Tre đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc và điều tiết giao thông. Đến 20 giờ 30 ngày 11-10, lực lượng chức năng vẫn còn khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông trên. 

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm