Xe khách đâm giải phân cách, 1 người chết, 7 bị thương nặng

Theo đó, xe khách BKS 15B-02461 chạy hướng Hải Phòng - Móng Cái, đến QL 18A đoạn qua phường Hồng Hải, TP Hạ Long đã bất ngờ lao lên dải phân cách rồi đâm trực diện vào cột đèn quảng cáo.

Vụ tai nạn làm tám người bị thương, trong đó có ba người bị thương nặng và một người bị tử vong sau đó.

Chiếc xe đâm vào giải phân cách, rúc thẳng vào cột điện bên đường và nát đầu; lái xe tử vong sau đó
Chiếc xe đâm vào giải phân cách, rúc thẳng vào cột điện bên đường và nát đầu; lái xe tử vong sau đó

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh, đã chỉ đạo các ngành chức năng trực tiếp xuống hiện trường, khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, xác định nguyên nhân và xử lý vụ việc.

Lực lượng chức năng đã ngay lập tức có mặt, đưa những người bị nạn vào BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu, động viên, thăm hỏi những người gặp nạn.

Lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ và làm công tác cứu nạn
Lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ và làm công tác cứu nạn

Danh sách tám người bị thương gồm: Đỗ Mạnh Cường (SN 1976, trú tại TP Móng Cái, Quảng Ninh); Nguyễn Văn Đức (SN 1983, trú tại TP Hải Phòng); Đinh Văn Phú (SN 1958, trú tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh); Nguyễn Thế Thảo (SN 1968, trú tại Hải Phòng); Nguyễn Đức Trọng (SN 1993, Quảng Ninh); Vũ Thị Hồng Nhung (SN 1990, trú tại Hải Phòng); Nguyễn Thị Hoan (SN 1964, trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh); Vũ Thị Trang (SN 1992, trú tại Hải Phòng).

Nạn nhân Đỗ Mạnh Cường (tài xế xe khách) đã tử vong tại BV Đa khoa Quảng Ninh.

Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 6 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương 3 triệu đồng; TP Hạ Long cũng hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 6 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương 3 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm