Xe khách chở cả kho hàng không rõ nguồn gốc

8 giờ sáng 9-6, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT cửa Ô Hòa Phước (Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng) phát hiện xe khách chạy hướng Nam-Bắc do tài xế Nguyễn Công Hào (42 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) điều khiển chở nhiều hàng hóa không nguồn gốc xuất xứ.

Số hàng hóa không rõ nguồn gốc bị tạm giữ. Ảnh: Đ.LÂM

Theo đó, số hàng này gồm: 12 bao quần áo các loại; 8 bao vải nguyên liệu; 1 hộp camera; 3 hộp dầu gội mỹ phẩm và 400 kg ruốc dăm bông được đóng trong 8 bao tải.

Tài xế Hào khai nhận số hàng hóa nói trên được các đầu nậu tại TP.HCM gửi về cho các cơ sở kinh doanh tại Đà Nẵng tiêu thụ.

Hầu hết các mặt hàng này đều không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ nên lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ và bàn giao cho lực lượng Quản lý thị trường TP Đà xử lý theo quy định.

Riêng lượng 400 kg ruốc dăm bông được bàn giao cho lực lượng cảnh sát môi trường tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm