Xe khách cán dải phân cách cứu 5 người về quê ăn Tết

Vụ tai nạn xảy ra sáng 12-2, trên quốc lộ 8B (đoạn gần chân cầu vượt quốc lộ 1A, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) giữa xe khách giường nằm và xe ô tô con, khiến hai xe hư hỏng, ách tắc giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm nêu trên, xe ô tô con hiệu Hyundai Tucson mang BKS 61A-292.34, do anh Nguyễn Tiến Đạt (trú xã Nghi Phú, TP Vinh) điều khiển, chở chạy hướng Bình Dương-Nghệ An.

Cùng lúc đó, xe ô tô khách giường nằm của nhà xe Phú Quý mang BKS 38B-004.90 do anh Trần Văn Tiến (trú xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển, chạy cùng chiều với tốc độ nhanh, tông vào dải phân cách đường và sườn trái xe ô tô con.

Hiện trường vụ tai nạn và cẩu kéo xe ô tô con "rời" xe khách.

Vụ tai nạn khiến hai xe "dính" nhau trên đường và hư hỏng nặng. Nhiều đoạn giải phân cách và nhiều tấm chống lóa bị hư hỏng.

Theo những người đi trên xe ô tô con cho biết, họ đi từ Bình Dương về quê Nghệ An để đón tết Mậu Tuất 2018. Khi đi đến gần chân cầu vượt quốc lộ 1A nối cầu Bến Thủy 2 thì tài xế chạy chậm để quan sát. Lúc này, tài xế lưỡng lự giữa việc chạy thẳng qua cầu Bến Thủy 2 hoặc rẽ phải xuống quốc lộ 1A qua cầu Bến Thủy 1 về TP Vinh.

Chiếc xe khách giường nằm bị hư hỏng nặng.

Xe khách chạy sau với tốc độ nhanh đã bẻ tay lái lấn sang dải phân cách đường để tránh đâm thẳng vào xe ô tô con, nhưng đã tông trúng bên sườn trái xe ô tô con. Rất may, vụ tai nạn không có thương vong về người, nhưng  hành khách hoảng sợ.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT Công an huyện Nghi Xuân đã có mặt hiện trường phân luồng tránh ách tắc giao thông kéo dài và lập biên bản hiện trường làm rõ vụ tai nạn, cẩu hai chiếc xe giải phóng đường.

Vụ tai nạn gây ách tắc giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Nghi Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm