Xe cấp cứu gây tai nạn, bệnh nhân tố tài xế say xỉn

Trước đó, mẹ chị Nguyễn Thị Hoàng Vân là bà Phan Thị Cát Phượng (54 tuổi) bị tai biến, liệt nửa người bên phải nên gia đình chuyển đến điều trị tại BV Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, do sức khỏe bà Phượng không tốt nên xin được chuyển lên bệnh viện khác tại TP.HCM để điều trị.

Chiều tối 27-6, gia đình thuê xe của BV Thống Nhất để chuyển bệnh. Trên xe có sáu người bao gồm chị Vân, bà Cát Phượng (bệnh nhân bị tai biến), ông Nguyễn Đình Lý, 50 tuổi, chồng bà Phượng, bạn thân của bà Phượng cùng tài xế và điều dưỡng của BV Thống Nhất.

Người nhà cho biết tài xế xe cứu thương chạy với tốc độ rất nhanh, lạng lách, có dấu hiệu say xỉn và sử dụng điện thoại trong lúc chạy xe. Khi đến vòng xoay Tam Hiệp, Đồng Nai xe cấp cứu đã tông vào đuôi chiếc xe tải hỏng đang đậu bên đường.

Vụ tai nạn khiến bà Phượng, nạn nhân bị tai biến nguy kịch, tài xế xe cứu thương gãy chân, đa chấn thương phải chuyển trở lại BV Thống Nhất cấp cứu. Các nạn nhân khác gồm điều dưỡng Châu bị đa chấn thương, bạn bà Phương gãy tay trái, chấn thương sọ não. Duy nhất chị Vân may mắn chỉ xây xát nhẹ.

Riêng hai vợ chồng ông Lý và bà Phượng được chuyển lên BV Chợ Rẫy, TP.HCM cấp cứu.

xe cấp cứu gây tai nạn

Bà Phượng đang được điều trị tại khoa Hồi sức Ngoại Thần kinh, BV Chợ Rẫy (ẢNH: H.P)

Theo TS-BS Trần Quang Vinh, Trưởng khoa Hồi sức Ngoại Thần kinh, BV Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân Phượng nhập viện lúc 23 giờ 55 phút trong tình trạng sốc chấn thương, chấn thương cột sống, gãy trật đốt sống cổ C5 và C6, vỡ thân đốt sống cổ C2 khiến bệnh nhân bị liệt hoàn toàn hai chân và rất yếu ở hai tay. Trước đó, bệnh nhân chỉ yếu 1/2 người bên trái.

Bệnh nhân được hồi sức và dùng thuốc vận mạch. Hiện tại, bà Phượng đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, thở yếu nên vẫn còn đặt nội khí quản. 

Đối với bệnh nhân Lý, BS Nguyễn Như Hậu - trưởng tua trực khoa Chấn thương chỉnh hình cho biết kết quả một số cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị gãy hở đùi trái, gãy hở cẳng chân trái, chấn thương đầu.  

Bệnh nhân được chỉ định mổ cắt lọc vết thương đùi trái, cẳng chân trái. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt. Hình ảnh chụp CT không ghi nhận bất thường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm