Xe ben tự trôi cán vào nhóm đánh bài

Ngày 14-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông hy hữu.

Xe tải biển số 38H-7648 đã hết hạn sử dụng.

Khoảng 16 giờ ngày 13-3, xe tải 38H-7648 dừng để nhận đá từ máy xay đá ở công trường mỏ đá Hùng Vượng (xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc). Khi máy xay đá đang đổ đá vào thùng xe tải thì xe tự trôi xuống dốc, đâm trúng nhóm lao động đang ngồi đánh bài phía dưới.

Cú đâm khiến ông Trần Văn Hưng (54 tuổi, trú xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) tử vong. Một công nhân khác bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn.

Theo Công ty TNHH MTV Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Hà Tĩnh,  xe 38H-7648 sản xuất năm 1992, thời hạn kiểm định lần gần nhất là ngày 6-5-2014 và xe trên nằm trong danh sách ô tô đã hết niên hạn sử dụng từ ngày 1-1-2018; trên giấy đăng ký, chủ xe là Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Hà Phát (Hà Tĩnh). Những thông tin này đã được thông báo công khai trên trang điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam. 

Mặc dù đã hết hạn sử dụng nhưng chiếc xe này vẫn được đưa vào dùng trong nội bộ mỏ đá rồi xảy ra sự việc đau lòng trên.

Thượng tá Phạm Tài, Phó Trưởng Công an huyện Can Lộc, cho biết nguyên nhân được xác định ban đầu là do xe tải đang dừng để “ăn đá" trên máy xay đá cách đó khoảng hơn 50 m, do hỏng phanh nên xe tự lao xuống dốc, đâm trúng nhóm lao động đang đánh bài. "Chúng tôi xác định đây là tai nạn rủi ro và vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra làm rõ" - Thượng tá Tài nói.

Được biết nạn nhân Hưng mới vào thử việc được năm ngày tại mỏ đá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm