Xảy ra án mạng vì mâu thuẫn từ nguồn gốc con ếch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-9, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Minh Tân (50 tuổi, ngụ tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nạn nhân là ông TVK (54 tuổi, quê ở Đồng Tháp) làm thợ hồ chung với Tân. 

Theo cơ quan công an, tối ngày 21-9 tại công trình xây dựng trong khu công nghiệp Việt Hương (xã An Tây, thị xã Bến Cát), Tân và ông K. cùng ngồi nhậu.

Sau khi nhậu xong ông K. rủ Tân đi ăn cháo ếch ở nhà bạn của mình. Tân hỏi “ếch ở đâu, mua hay bắt?”, ông K. trả lời “ếch ở đâu kệ ông bà nó, có ăn là được rồi”.

Nghe ông K. trả lời vậy, Tân bực tức rồi hai bên xảy ra cãi nhau. Đỉnh điểm của cuộc cãi vãi, hai người lao vào đánh nhau.

Trong lúc xô sát, Tân dùng tay ôm người vật ông K. ngã ngửa đập đầu xuống nền bê tông.

Thấy ẩu đả, một số người cùng làm tại công trình can ngăn và đưa ông K. vào nghỉ ngơi. Mọi người thấy ông K. đau đầu nên lấy thuốc giảm đau cho uống, rồi ông K. nằm ngủ.

Đến rạng sáng ngày hôm sau, Tân lại kiểm tra thăm hỏi sức khỏe ông K. thì phát hiện người này đã tử vong.

Qua khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân là do chấn thương vùng chẫm gây tụ máu dẫn đến tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm