Xác người đàn ông có nhiều vết chém, treo trên nóc nhà

Ngày 18-7, công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Cao Văn Ý (53 tuổi, ở xã Thiết Ống, huyện Bá Thước).

Sáng một ngày trước, người dân sang chơi và tình cờ phát hiện ông Ý treo cổ tại nhà riêng. 

Khám nghiệm, nhà chức trách ghi nhận, nạn nhân chết trong tư thế treo cổ lên nóc nhà riêng bởi một sợi dây cáp điện thoại. Trên người ông Ý có nhiều vết bầm tím nghi bị hành hung như trên đỉnh trán có một vết chém dài 15 cm, phía sau gáy có hai vết tím bầm máu, vùng cổ họng có vết rách như dao cứa....

Tại hiện trường, công an thu giữ một con dao và chiếc búa dính máu gần nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhiều khả năng đây là vụ án giết người. Công an đang tạm giữ hai người con trai của nạn nhân là Cao Văn Ninh (31 tuổi) và Cao Văn Thức (19 tuổi) để phục vụ điều tra. “Hung thủ sau khi giết nạn nhân đã treo thi thể lên cao nhằm tạo hiện trường giả…”, một điều tra viên nhận định.

Trước khi vụ án xảy ra, gia đình ông Ý hay xảy ra xô xát do mâu thuẫn phân chia tài sản. Dù có vợ và hai người con nhưng nạn nhân vẫn sống một mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm