Xác định nguyên nhân nhóm học sinh hỗn chiến ở quán trà sữa

Ngày 10-4, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vừa bắt giữ nhiều người trong hai băng nhóm gây ra vụ hỗn chiến tại quán trà sữa số 153 Đường Trục (phường 13, quận Bình Thạnh).

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, tối 30-3, Trương Huỳnh Nhật Quang (16 tuổi, quê An Giang) đến công an trình báo về việc mình cùng nhóm bạn bị tấn công.

Cụ thể, vào chiều cùng ngày, Quang ngồi cùng nhóm bạn là Dương Quốc Duy (16 tuổi, ngụ quận 2) và Chung Tấn Phong (16 tuổi, ngụ Bình Thạnh) đang ngồi uống nước tại quán trà sữa thì bị một nhóm khoảng chín người cầm hung khí là dao, mã tấu xông vào đâm chém.

Vụ việc khiến cả ba bị thương, trong đó Duy bị thương nặng do vết đâm sau lưng thấu phổi và vết thương ở đầu, hiện hôn mê tại BV Gia Định.

Công an quận Bình Thạnh sau đó vào cuộc điều tra, truy xét từ đó triệu tập những người liên quan để làm rõ.

Theo đó, nguyên nhân là do mâu thuẫn tình cảm trên mạng xã hội. Cụ thể, do Quang phát hiện Nguyễn Hoàng Phúc (17 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) nhắn tin tình cảm với bạn gái của mình nên nảy sinh tức giận.

Chiều 30-3, Quang đi cùng nhóm bạn hẹn Phúc ra nói chuyện. Tại đây, hai nhóm gặp nhau và cãi vã. Nhóm Phúc gồm Hoàng Mạnh Hòa (17 tuổi), Nguyễn Văn Anh (19 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh) và một số người khác nhảy vào can thiệp rồi xảy ra ẩu đả dữ dội.

Hòa, Văn Anh có gọi thêm một số người khác cầm theo hung khí tới quán trà sữa. Hòa dùng kéo đâm Quang, Văn Anh dùng dao đâm Duy ngã gục rồi cả bọn bỏ trốn.

Theo tìm hiểu, hai nhóm trên đa số là học sinh đang theo học tại các trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm