VỤ TAI NẠN THẢM KHỐC Ở BÌNH THUẬN

Xác định danh tính toàn bộ 12 người tử vong không thể nhận dạng

Theo đó, danh tính sáu nạn nhân được xác định gồm:
- Trần Công Định, sinh năm 1963, quê Hà Tĩnh, tài xế xe khách 38N-5577;
- Nguyễn Văn Nghĩa, sinh năm 1983, quê Quảng Ngãi;
- Lê Thị Diệu Huyền, sinh năm 1960, quê Quảng Ngãi;
- Võ Thị Trà My, sinh năm 1984, quê Quảng Ngãi;
- Lê Hồng Đạt, sinh năm 1992, quê Quảng Ngãi;
- Trần Quốc Anh, sinh năm 1987, quê Quảng Ngãi.

Sau khi có kết quả giám định ADN nêu trên, toàn bộ sáu thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho người thân để mang về quê mai táng.

Xác định danh tính toàn bộ 12 người tử vong không thể nhận dạng ảnh 1

Xác định danh tính toàn bộ 12 người tử vong không thể nhận dạng ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, trong ngày 23-5, sáu nạn nhân trong vụ tai nạn cũng đã xác định được danh tính. Trong đó, hai nạn nhân được gia đình nhận diện nhờ những đặc điểm riêng là  anh Phan Văn Thảo (36 tuổi, trú huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) là lái xe 51B-112.24 của hãng xe Phương Trang và bà Nguyễn Thị Liên (71 tuổi, trú Quảng Ngãi).
Bốn nạn nhân được xác định danh tính nhờ phương pháp giám định ADN gồm: bài Võ Thị Anh Đào (sinh năm 1967, Phú Lộc, Tân Phú, Đồng Nai); bà Võ Thị Xuân (sinh năm 1964, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi); bà Lê Thị Thanh Doanh (sinh năm 1962, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi); bà Nguyễn Kim Hoa (sinh năm 1976, trú Phố Vinh, Đức Phổ, Quảng Ngãi).

Như vậy tính đến thời điểm này, toàn bộ 12 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận đã xác định được danh tính và được người thân đưa về quê mai táng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm