Vừa ra tù, hai cha con lại đánh chết hàng xóm

Theo hồ sơ, gia đình anh Nguyễn Đăng Ngọc (49 tuổi, trú cùng thôn) làm nghề xay xát thóc gạo. Chiều 22-8-2014, trong lúc ông Tình dùng xẻng nạo vét cống rãnh ở trước cửa nhà, máy xay xát nhà anh Ngọc hoạt động, phun ra khói bụi.

Thấy nhiều bụi, ông Tình nhà anh Ngọc yêu cầu phải làm lại cửa để không ảnh hưởng tới hàng xóm. Lúc này, vợ anh Ngọc trả lời chống chế: “Bụi trấu bay tránh làm sao được”.

 Hai cha con Tình tại tòa (ảnh: M.Đ)

Nghe hàng xóm nói chuyện nghịch tai, Tình nổi giận nên hai bên to tiếng với nhau. Biết vợ cãi nhau, anh Ngọc bỏ dở công việc và cầm chiếc chổi cán gỗ tới đánh nhau với Tình. Tình giằng được chiếc chổi, dùng xẻng đánh lại, hai bên tiếp tục vật lộn nhau.

Đang chơi điện tử trên tầng 2, Linh lập tức lao xuống hỗ trợ chiến cho cha. Lúc này, anh Ngọc đã bị Tình xô ngã và ngồi đè lên người đánh đấm. Mặc dù cha đang giành thế chủ động nhưng Linh vẫn cầm chiếc chổi cán gỗ, chồm tới vụt anh Ngọc. Hai cha con luân phiên nhau đánh đập anh Ngọc cho tới khi có nhiều người đến can ngăn và nạn nhân đã nằm bất động.

Ngay sau đó, anh Ngọc được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Quá trình điều tra và giải phẫu tử thi xác định anh Ngọc bị gãy 1 xương sườn, tử vong do suy tuần hoàn và suy hô hấp cấp. Nguyên nhân dẫn đến bị hại tử vong một phần do có bệnh lý về tim mạch.

Tại tòa, hai cha con Tình đều thành khẩn thừa nhận hành vi đánh người. Tuy nhiên, cả hai bị cáo đều cho rằng nếu bị hại không mắc bệnh hiểm nghèo thì sẽ không chết nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Xét thấy lời khai của bị cáo tại tòa phù hợp với lời khai nhân chứng cùng các chứng cứ, tài liệu liên quan, bị cáo cũng tích cực khắc phục hậu quả, HĐXX đã tuyên phạt mức án như trên.

Trước đó, năm 1984, Chu Văn Tình đã phải thụ án 8 năm tù giam về tội “Giết người”,  Chu Anh Linh cũng từng bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” vào năm 2011.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm