Vụ vé số bị “phù phép” trước khi bán: Công an vào cuộc

Như đã đưa, ngày 21-6, tại quán cà phê Quốc Dũng trên đường Trần Hưng Đạo, Phan Thiết, nhiều khách hàng đã mua vé số loại xổ liền với mệnh giá 2.000 đồng của bà Nguyễn Thị Hòa, một phụ nữ bán vé số dạo lấy vé từ đại lý Phú Thu. Sau khi mua hàng trăm tờ bóc ra nhưng không trúng, nhiều khách hàng nghi ngờ xem xét số vé còn lại khoảng 40 tờ thì phát hiện tất cả đã bị rạch một đường rất kín. Nghi ngờ đại lý vé số Phú Thu là thủ phạm vụ “luộc” vé số này, một số khách hàng cùng người bán vé số dạo đến đại lý Phú Thu mua tiếp 50 tờ nữa và cũng phát hiện số vé này đã bị “luộc” y vậy. Người con của chủ đại lý Phú Thu đã giật lấy xé bỏ để phi tang. Rất may một số người còn giữ được khoảng 38 tờ nên đã giao nộp cho cơ quan công an, đề nghị xử lý.

Về vụ việc trên, theo luật sư Trần Công Ly Tao (Đoàn luật sư TP.HCM), nếu cơ quan điều tra chứng minh được đại lý vé số đã “luộc” vé số trước khi bán cho khách thì hành vi của đại lý có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (theo Điều 139 BLHS). Bởi lẽ, họ đã dùng thủ đoạn gian dối để đánh lừa người mua với mục đích chiếm đoạt tài sản. Nếu đại lý này chiếm đoạt trên 500 ngàn đồng của người mua thì xem như đã cấu thành tội danh này. Đồng quan điểm, luật sư Huỳnh Văn Nông (Đoàn luật sư TP.HCM) phân tích: Việc lấy vé ra dò rồi bỏ lại bao, dán kín làm cho người mua nhầm tưởng vé số mới là thủ đoạn gian dối...

P.NAM - T.LƯU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm