Vụ vận chuyển ma túy lớn tại Đà Nẵng bị triệt phá

Chiều 2-2, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đến động viên, thưởng nóng 30 triệu đồng cho ban chuyên án thuộc Công an TP Đà Nẵng vì thành tích triệt phá vụ vận chuyển ma túy lớn.

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (ngoài cùng bên trái) thay mặt UBND TP thưởng nóng cho ban chuyên án 789N 30 triệu đồng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an TP Đà Nẵng, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động nổi trên địa bàn TP.

Trong đó nổi lên là đối tượng Trương Văn Hậu (tên gọi khác là Tiến, Bùm, 28 tuổi). Để tập trung đấu tranh, làm rõ đối tượng nghi vấn, ngày 24-9-2018, Công an TP Đà nẵng lập chuyên án mang bí số 789N đấu tranh khám phá.

Ngày 29-1, qua thu thập thông tin, ban chuyên án đã cử tổ trinh sát bám sát đối tượng. Sau hơn hai ngày đêm, tổ trinh sát phát hiện đối tượng nhận một lượng ma túy lớn và đang trên đường vận chuyển về TP Đà Nẵng.

Đến khoảng 7 giờ ngày 1-2, đối tượng xuống một xe khách tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế, sau đó sử dụng xe máy để vượt đèo Hải Vân về TP Đà Nẵng. Mọi diễn biến, tổ trinh sát đã báo cáo Trưởng ban chuyên án để xin ý kiến chỉ đạo và được lệnh phá án.

Lúc 8 giờ 15 cùng ngày, tại gác chắn tàu hỏa thuộc tổ 17 phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tiến hành bắt quả tang đối tượng Hậu (hộ khẩu thường trú tại tổ 184 phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng; hiện ở tại tổ 123 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ là gần 4kg ma tuý các loại, gồm khoảng 2kg ma túy đá, 1kg ketamine, 175 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) và một xe máy.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ các đối tượng liên quan trong chuyên án.

Tại buổi khen thưởng, ông Huỳnh Đức Thơ đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của ban chuyên án 789N, dưới sự chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng.

Theo ông Thơ, thời điểm giáp Tết Nguyên đán là lúc mà các đối tượng tội phạm, trong đó có tội phạm về ma túy tăng cường hoạt động. Do vậy, thành tích của ban chuyên án 789N càng khẳng định quyết tâm cao của Công an TP Đà Nẵng kiên quyết đấu tranh, trấn áp, đẩy lùi loại tội phạm này ra khỏi TP.

Thưởng nóng cho ban chuyên án phá đường dây ma túy lớn nhất Đà Nẵng
Thưởng nóng cho ban chuyên án phá đường dây ma túy lớn nhất Đà Nẵng
(PLO) - Chiều 20-10, ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã trao quyết định khen thưởng, kèm số tiền 30 triệu đồng cho Phòng CSĐTTPVMT - PC47 (Công an Đà Nẵng) vì đã có thành tích khám phá thành công chuyên án ma túy mang bí số 124N, thu giữ số lượng ma túy lớn nhất trên địa bàn Đà Nẵng từ trước tới nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm