Vụ phóng hỏa chết 3 người: Camera ghi hình người châm lửa

Trưa ngày 12-6, Công an quận Bình Tân vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy khiến ba người tử vong trên địa bàn.

Hỏa hoạn ban đầu được xác định là do người đàn ông phóng hỏa. Ảnh NT.

Danh tính ba nạn nhân được xác định là chị Đào Thị D. (35 tuổi), cháu Đào Văn Th. (13 tuổi) và cháu Lê Văn H.(12 tuổi) bị bỏng, ngạt khói, tử vong.

Công an cũng trích xuất camera an ninh ở khu vực dãy trọ phát hiện trước thời điểm xảy ra vụ cháy có một người đàn ông chạy xe máy đến. Người này sau đó đặt các thùng xốp để trước cửa phòng trọ số 10 của dãy trọ rồi châm lửa đốt.

Đường dây điện trước cửa phòng trọ cũng cháy rụi. Ảnh NT.

Lửa sau đó bùng lên dữ dội thì người này bỏ chạy khỏi khu vực. Người dân sau đó phát hiện hô hoán, dập lửa tìm cách giải cứu người bên trong.

Lửa sau đó bén vào xe máy để trong phòng. Vụ cháy khiến cả ba người bên trong tử vong.

Bên trong phòng trọ, chiếc xe máy, xe đạp và nhiều đồ đạc bị cháy rụi. Ảnh NT.

Ghi nhận tại phòng trọ, một chiếc xe máy và xe đạp bị cháy rụi, có nhiều thùng trái cây vung vãi khắp nơi. Nhiều đồ đạc bên trong cũng bị thiêu rụi.

Nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn tình cảm.

Hiện công an đang điều tra, truy xét vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm