Vụ phát hiện kho quân trang tại quận Tân Phú: Tiêp tục triệu tập đại diện Công ty Tài Lan Anh và Phúc Thọ

Trước đó, đội đã gửi thư mời và yêu cầu mang theo hóa đơn, chứng từ liên quan nhưng đại diện hai công ty trên không đến.

Theo quy định hiện nay về quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ, quân trang, quân dụng thì chỉ những đơn vị có chức năng, được cấp phép thì mới được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ. Việc cấp phép sẽ do Bộ Công an thực hiện.

Mới đây (ngày 25-6), Thủ tướng đã đưa ra chỉ thị tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Theo đó, cho thấy năm 2008 và ba tháng đầu năm 2009, cả nước đã xảy ra gần 350 vụ gây án, tàng trữ, sử dụng, buôn bán, sản xuất trái phép, tai nạn nổ... liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Cơ quan công an bắt giữ được gần 450 đối tượng, thu được khá nhiều súng quân dụng, súng săn, súng tự chế, súng thể thao, dao găm, kiếm mác, công cụ hỗ trợ, thuốc nổ và mìn tự tạo.

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm