Vụ ô tô lao xuống vực: Hiệu phó và cô giáo không qua khỏi

Tối 2-10, hai nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm ở xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã trút hơi thở cuối cùng. Đó là ông Nguyễn Đình Dần (47 tuổi, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Lý 2, xã Mỹ Lý) và cô giáo Lữ Thị Khuyên (32 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Lý 2).

Hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe bán tải nát hỏng. 

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, ba nạn nhân được đưa ra BV Đa khoa huyện Kỳ Sơn cấp cứu. Các y, BS đã nỗ lực cấp cứu nhưng thầy Dần và cô Khuyên bị thương quá nặng, không thể cứu chữa. Nạn nhân đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch là ông Xồng Bá Cha (45 tuổi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Lý 2).

Hiện người thân đang làm thủ tục nhận, đưa thi thể thầy Dần và cô Khuyên về quê nhà tổ chức lễ tang.

Cơ quan công an huyện Kỳ Sơn đã vào cuộc điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Bộ đội Biên phòng và người dân dùng xuồng đưa nạn nhân theo dòng sông đi ra trạm xá cấp cứu. 

Như PLO đã đưa tin, cuối chiều 2-10, tại bản Yên Hòa (xã Mỹ Lý, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn xe bán tải lao xuống vực khiến ba người trên xe bị thương nặng, nguy kịch. 

Vào thời điểm nêu trên, thầy Cha điều khiển xe bán tải 37C- 364.08 chở thầy Dần và cô Khuyên từ điểm trường trở về theo hướng ra thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn). Do đường miền núi chênh vênh, chiếc xe lật nhào nhiều vòng bị hư hỏng nặng, nhiều bộ phận nát bét.

Chiếc xe suýt lao chìm xuống dòng sông Nậm Nơn. Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã phải dùng xuồng chuyên dụng vượt suối, sông Nậm Nơn đến hiện trường đưa ba giáo viên đến Trạm Y tế xã Mỹ Lý cấp cứu.

Ngay tối cùng ngày, xe cứu thương đã vào chở các nạn nhân ra BV Đa khoa huyện Kỳ Sơn tiếp tục cấp cứu, nhưng cô Khuyên và thầy Dần tử vong sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm