Vụ nổ trên đảo Phú Quý tạo hố lớn hơn 2 m

Nơi xuất phát vụ nổ là căn nhà của ông Nguyễn Văn Bé. Nhà ông Bé đã bị sập hoàn toàn phần nhà bếp.

Vụ việc còn khiến 48 căn nhà khác bị ảnh hưởng, năm người bị thương. Tổng giá trị thiệt hại hơn 1,2 tỷ đồng.

Sau vụ nổ, UBND huyện Phú Qúy đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ người bị thương được điều trị tại Trung tâm Y tế quân dân y Phú Qúy.

Hiện nay bốn người, trong đó có vợ ông Bé, đã xuất viện, riêng ông Bé đã được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận điều trị.

UBND huyện Phú Qúy đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến từng nhà bị hư hại qua vụ nổ để giúp dân khắc phục.

Hiện trường vụ nổ

Đến sáng 6-6 đã khắc phục được 45 căn nhà và đang khẩn trương sửa chữa, khắc phục cho bốn căn nhà còn lại.

Tổ chức khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tại nhà ông Bé 834 kíp nổ, trong đó có 134 kíp điện; 18,3 kg thuốc nổ nghi là TNT hỗn hợp và một số dụng cụ liên quan.

Bước đầu xác định vật nổ tại nhà ông Bé là thuốc nổ đã gắn sẵn kíp nổ để cất giấu, khi có sự cố phát cháy đã gây nổ lớn tạo một hố sâu khoảng 30cm và có đường kính đến 2,2m.

Hiện Cơ quan điều tra đã gởi mẫu vật đi giám định để xác định vật gây nổ đồng thời lấy lời khai những người liên quan, mở rộng điều tra.                                        

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm