Vụ nổ sập tường ở Phú Nhuận là do rò rỉ khí gas

Liên quan đến vụ nổ tại căn nhà trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, chiều tối 23-12, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM, cho biết qua điều tra ban đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ nổ là do rò rỉ gas.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ nổ tại số nhà 88 Nguyễn Trọng Tuyển, quận Phú Nhuận. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo thông tin từ Công an quận Phú Nhuận, sáng sớm 22-12, công an quận nhận được tin báo về một vụ nghi nổ xảy ra tại căn nhà số 88 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận.

Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã điều nhiều lực lượng cảnh sát, PCCC đến hiện trường và phong toả khu vực xảy ra vụ việc để phục vụ công tác điều tra.

Tại hiện trường, toàn bộ phần phía trước căn nhà bị sập hoàn toàn, vật liệu, sắt thép văng ra lòng lề đường. Phần tường hai bên phía trước nhà bị hư hỏng nặng do vụ nổ gây ra.

Công an quận Phú Nhuận sau đó phối hợp Phòng kỹ thuật hình sự, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, ghi nhận lời khai những người liên quan để điều tra.

Qua xác minh ban đầu, được biết chủ nhà của căn nhà trên là ông Huỳnh Thanh S. (45 tuổi, ngụ phường 15, quận Phú Nhuận). Ông S. được xác định đang thiếu nợ nhiều người.

Hiện căn nhà trên đang được ông Nguyễn Ngọc L. (32 tuổi, tạm trú phường 1, quận Phú Nhuận) thuê để bán bún từ cuối năm 2019.

Từ kết quả điều tra ban đầu, lãnh đạo Công an quận Phú Nhuận xác định do rò rỉ gas từ bình gas (loại bình gas khoảng 45 kg) gây ra vụ nổ. Thời điểm xảy ra vụ nổ, trong nhà đóng cửa không có ai ở bên trong nên không có thương vong về người.

Thông tin từ Công an TP.HCM cũng xác nhận qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ nổ là do rò rỉ gas và không có chất nổ nào tại hiện trường của căn nhà trên.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.