Vụ nổ ở Công ty Vedan khiến 1 người tử vong: Do rò khí metan

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định đây là trường hợp thuộc tai nạn lao động và cho gia đình đưa thi thể về lo hậu sự. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do rò khí metan dẫn tới phát nổ.

Vụ nổ ở Công ty Vedan khiến 1 người tử vong: Do rò khí metan ảnh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin khoảng 9 giờ 30, ngày 23-7, tại Công ty Vedan (QL51, xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai) đã xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng khiến một công nhân tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một nhóm công nhân gồm ba thợ hàn khi đang tiến hành sửa chữa bồn chứa chất thải thì bất ngờ bồn phát nổ khiến một công nhân văng từ độ cao 12m xuống mặt đất và tử vong tại chỗ, hai công nhân còn lại leo theo đường cầu thang xuống thoát nạn.

Nạn nhân bị nạn tên Ngô Văn Khoa (34 tuổi, quê Hà Tĩnh, ngụ xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) là công nhân hàn của Công ty Vedan (làm việc tại cty từ năm 2008). Được biết gia đình công nhân này hoàn cảnh khó khăn, vợ mới sinh đứa con thứ hai mới 2 tháng tuổi. Ban đầu, phía công ty Vedan lo toàn bộ chi phí, trợ cấp cho gia đình nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm