Vụ nổ bay mái nhà: Sinh viên bị nát bàn tay

Sáng 6-1, nạn nhân bỏng Phạm Bá Sơn (21 tuổi, sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật Vinh, Nghệ An) đã được chuyển từ Viện Bỏng Quốc gia sang khoa Hồi sức cấp cứu BV 103 (Hà Nội) tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Hiện Sơn đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên do Sơn bị thương quá nặng nên các bác sĩ đã phải cắt bỏ bàn tay phải và cắt bỏ một ngón tay của bàn tay trái. Bệnh nhân cũng đang bị bỏng loét nặng từ đầu xuống tới đùi, tỉ lệ thương tật hơn 60%.

Vụ nổ làm mái tôn lợp nhà bay hỏng.

Trước đó, trưa 5-1, một tiếng nổ lớn phát ra tại nhà của gia đình ông Phạm Bá Hường (ở xóm Xuân Phúc, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) khiến người dân gần đó giật mình. Sau tiếng nổ lớn, mọi người chạy đến thấy tường nhà bị nứt toác, mái tôn bị bay văng ra, anh Sơn bị thương rất nặng.

Ngay lúc đó, người thân và người dân đưa anh Sơn đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do bị thương quá nặng, anh Sơn đã được chuyển ra BV Bỏng Quốc gia (Hà Nội) tiếp tục cấp cứu.

Hiện thầy, cô giáo cũ của Sơn đang kêu gọi quyên góp giúp đỡ để Sơn sớm vượt qua hoạn nạn.

Cơ quan Công an huyện Nghi Lộc và Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra nhưng chưa đưa ra kết luận vật liệu và nguyên nhân vụ nổ lớn làm hỏng nhà, anh Sơn bị thương nặng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm