Vụ người phụ nữ chết trong rẫy: Bắt giam con trai nạn nhân

Ngày 2-3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Cường (SN 1991, trú tại xã Gia Canh, huyện Định Quán, Đồng Nai) về tội giết người.

Theo điều tra, Cường sống cùng chung trong nhà với mẹ ruột của mình là bà TTM (SN 1960, tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, Đắk Nông).

Vào chiều 15-2 (tức mùng 4 Tết âm lịch), bà M. bảo Cường cầm theo con dao đến vị trí đặt ống dẫn nước tại khe suối gần nhà để chỉnh sửa ống dẫn nước bị kẹt.

Cường tại cơ quan Công an. Ảnh Q.M

Nghe vậy, Cường liền cầm theo một con dao (dài khoảng 40 cm) cùng bà M. đến địa điểm trên để chỉnh sửa ống nước.

Khi bà M. đang đang ngồi cúi khom người về phía trước thì Cường nghĩ đến việc bị bà M. chửi mắng trước đó nên đã bất ngờ cầm dao tấn công khiến bà tử vong tại chỗ.

Sau đó, Cường cầm dao đến vứt tại bụi chuối cách nhà rẫy khoảng 20m rồi điều khiển xe máy rời khỏi địa phương.

Quá trình xác minh, đến ngày 22-2,  Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện bắt giữ Cường tại địa bàn xã Thái Bình, huyện Châu Thành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm