Vụ người nhà đưa thi thể đến nhà máy: Tử vong do ngạt

Sáng 1-11, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết anh Nguyễn Duy Tây (31 tuổi, công nhân của Công ty Bao bì Tấn Đạt) tử vong do suy hô hấp và suy tuần hoàn cấp không hồi phục.

Người nhà đưa thi thể tới yêu cầu làm rõ cái chết của anh Tây.

Trước đó, chiều 5-10 tại nhà máy của Công ty Bao bì Tấn Đạt (đóng tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc), đồng nghiệp phát hiện anh Nguyễn Duy Tây đã bất tỉnh, vội đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Người nhà anh Tây cho hay không nhận được thông tin nào cho đến khi xe cứu thương chở thi thể về đến nhà. Điều này khiến họ bức xúc mang thi thể tới trụ sở của Công ty Bao bì Tấn Đạt yêu cầu làm rõ.  

Sau quá trình điều tra, công an xác định trong lúc làm việc, anh Tây bất cẩn trượt ngã xuống mương thoát nước, bị choáng, không đứng dậy được. Những mương nước này sâu khoảng 20-30 cm, có lẫn nhiều bột giấy. Do đó, anh Tây không thở được dẫn đến tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm