Vụ cướp giật gây tai nạn ở Tân Phú, khởi tố kẻ cầm lái

Ngày 4-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam với Trương Đức Huy (32 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về hai tội cướp giật tài sản và vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Huy được xác định là người chạy xe máy, chở đồng phạm Bùi Minh Tuấn (26 tuổi, ngụ quận 11) cướp giật tài sản rồi bỏ chạy rồi tông trúng anh Trần Văn Trí (SN 1989, quê Thừa Thiên - Huế) trên đường Lê Trọng Tấn hôm 19-2. Tai nạn khiến anh Trí và Tuấn tử vong.

Huy được đưa đến đường Lê Trọng Tấn để dựng lại hiện trường. Ảnh: NT

Huy sau đó bỏ trốn và bị Công an quận Tân Phú bắt tại nhà riêng ở Tân Bình.

Theo điều tra, Huy quen biết với Tuấn trong thời gian ở trại tạm giam. Sau khi ra tù, cả hai giữ liên lạc và rủ nhau đi cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài.

Hôm xảy ra vụ việc, Huy chạy xe sang nhà Tuấn. Cả hai đi nhiều tuyến đường ở quận Tân Phú để tìm cơ hội ra tay. Khi đến trước quán trà sữa trên đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh thì phát hiện hai cô gái dừng xe có giỏ xách nên áp sát cướp giật.

Chiếc xe máy do Huy điều khiển đi cướp giật. Ảnh CA

Khi bỏ chạy, Huy tông trúng xe máy do anh Trí điều khiển chạy cùng chiều. Do tốc độ cao, cả ba người cùng hai xe máy ngã xuống đường, Tuấn tử vong tại chỗ. Anh Trí được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi sau ba ngày điều trị tại bệnh viện.

Huy cũng bị thương ở chân nhưng vẫn vùng dây, dựng xe tháo chạy rồi đến Bệnh viện Thống Nhất để băng bó.

Theo điều tra, hồi tháng 5-2011, Huy gây ra ba vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Tân Bình và bị xử ba năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Giữa năm 2013, Huy có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ở quận Tân Phú nên đi tù và đến năm 2016 chấp hành xong bản án. Ra tù, Huy lại ngựa quen đường cũ, tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đi tù 4 năm. Cuối năm 2020, Huy ra tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm