Vụ chém chết người ở quán bia 3000: 2 nghi can đầu thú

Ngày 4-12, một nguồn tin của PLO cho biết hai nghi phạm là Nguyễn Văn T. và Tăng Văn N. sau khi gây án ở quán bia 3000 (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM) đã trốn xuống Cà Mau nhưng đã ra đầu thú.

Hiện hai nghi phạm đang được di lý về TP.HCM để tiếp tục điều tra.

Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường. Ảnh: NT

Thông tin ban đầu, chiều 1-12, nhóm Nguyễn Văn Tr. (22 tuổi, tạm trú xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) ngồi nhậu ở quán bia 3000, đến khoảng 16 giờ cùng ngày thì tính tiền ra về. Trong lúc tính tiền, họ nảy sinh mâu thuẫn với nhóm hai thanh niên cũng ngồi ở quán nhậu.

Ít phút sau, nhóm Tr. mang hung khí quay lại thì hai bên xông vào đánh nhau dữ dội. Tr. bị chém trọng thương vẫn cố gắng đuổi theo đối phương nhưng sau đó gục xuống.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm