Vụ cán bộ đánh bạc tại Củ Chi: Chỉ là giải trí gầy độ nhậu

Những cán bộ có mặt tại sòng bài gồm: Lê Văn Khá - Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Củ Chi, Nguyễn Văn Bức - Giám đốc Công ty Dịch vụ công ích huyện Củ Chi, Dương Văn Hiền - trọng tài FIFA và ba cán bộ xã. Theo ông Tém, qua điều tra cho thấy hành vi của các cán bộ này chưa đến mức khởi tố hình sự. Đương sự khai chơi bài mang tính giải trí, mức thắng thua là “độ nhậu và một thùng bia”, còn số tiền 150 ngàn đồng trên chiếu bạc là “chung mua mồi nhắm”.

Về số tiền 10 triệu đồng gọi là “tang vật”, theo những người đánh bạc là mang trong người để tiêu dùng và cơ quan điều tra không chứng minh được đó là tiền dùng để đánh bạc...

Ông Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết số cán bộ này đi đánh tennis, gặp trời mưa nên chuyển sang chơi bài giải trí nơi công cộng là không nên. Các cán bộ vi phạm đã bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

VÕ BÁ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm