Vụ bé gái rơi xuống giếng sẽ truy cứu trách nhiệm của chủ giếng

UBND thị xã Tân Uyên yêu cầu cơ quan công an vào cuộc làm rõ trách nhiệm của chủ giếng để xảy ra sự việc. Xác minh bước đầu, cơ quan chức năng địa phương đã xác định chủ của giếng khoan này. Người chủ khai, làm giếng khoan để chuẩn bị xây nhà.

Bé gái được giải cứu sau gần 10 giờ mắc kẹt.

Lãnh đạo UBND thị xã Tân Uyên cũng khẳng định sẽ nhanh chóng thưởng nóng lực lượng tham gia giải cứu của Tân Uyên, Thuận An và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương và những cá nhân tham gia cứu người.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam cũng cho biết đang chỉ đạo xem xét khen thưởng các cá nhân, đơn vị đã giải cứu thành công bé gái rơi xuống đường giếng sâu. Ngoài ra chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, kiểm tra xử lý cá nhân, đơn vị thi công cẩu thả đã để xảy ra hậu quả tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 17h chiều ngày 4-8 trong khi đang chơi với bạn tại bãi đất trống thì bất ngờ cháu Nguyễn Trần Tú Anh (7 tuổi) chẳng may bị lọt xuống giếng khoan sâu hàng chục mét, đường kính 40cm ở bãi đất trống tại xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên (Bình Dương).

Lực lượng cứu hộ triển khai giải cứu bé gái.

Cơ quan chức năng đã điều động hơn 100 cảnh sát cứu hộ - cứu nạn, cùng nhiều máy móc của Sở PCCC tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường cùng với nhiều phương tiện tiến hành đào đất, cứu bé gái. Sau khi kiểm tra địa hình lực lượng cứu hộ phải huy động máy móc đào hàng trăm mét khối đất mở rộng ra bên ngoài để từng bước tiếp cận với cháu bé mắc kẹt bên dưới. Đồng thời đưa dây chuyền ống hơi tiếp oxy cho bé và xác định bé bị mắc kẹt ở độ sâu khoảng 13m tính từ mặt đất.

Sau gần 10 giờ đồng hồ, lực lượng giải cứu đã tiếp cận được cháu bé và đưa lên khỏi mặt đất rồi chuyển gấp đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Hiện sức khỏe bé Tú Anh đang hồi phục nhanh. Bề ngoài bé chỉ có vài vết xây xước vùng mặt, tay, chân. Được biết ba bé trước đó đã mất trong một tai nạn giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm