Vụ bảo mẫu đánh trẻ em ở Đồng Nai: Tòa xử lưu động

Vụ việc này từng được Đài phát thanh- truyền hình Đồng Nai và Pháp Luật TP.HCM phản ánh, sau đó cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt giam bà Hoa. Theo hồ sơ, năm 2004 Hoa mở điểm giữ trẻ tại nhà (khu phố 3, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa) không xin phép cơ quan chức năng, nhận trông 7-10 cháu bé tuổi từ một đến sáu với tiền công 300-600 ngàn đồng/tháng/cháu. Mỗi lần cho các cháu ăn Hoa ngồi trước mặt, cháu nào ăn chậm là chửi rủa, nắm tóc, lấy thước nhựa hoặc lược đánh đập các cháu.

Theo kết quả giám định, cháu Huỳnh Thị Mỹ Duyên bị thương tích 3%, cháu Phan Thành Đạt bị thương tích 1%. Nhiều cháu khác có biểu hiện rối loạn bệnh lý sau chấn thương, phát triển động kinh thứ phát... có khả năng ảnh hưởng đến tâm sinh lý sau này.

T.BÌNH - T.TÙNG - T.LƯU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm