Vụ bác sĩ "ném xác": Hai luật sư bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân Huyền

Giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi của đương sự do Phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Thượng tá Võ Hồng Phương ký ngày 12/11.

Hai luật sư bào chữa cho bị hại Lê Thị Thanh Huyền là luật sư Vũ Gia Trưởng và luật sư Phạm Hương Giang.

Vụ bác sĩ "ném xác": Hai luật sư bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân Huyền ảnh 1

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội dẫn giải bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (giữa) đến cầu Thanh Trì (bắc qua sông Hồng) để dựng lại hiện trường vụ việc. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Theo gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền cách đây 8 ngày đại diện gia đình đã đến Văn phòng Luật sư Phạm Hồng Hải để mời luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi hợp pháp.

Cho đến nay đã gần một tháng trôi qua, mặc dù lực lượng công và gia đình nạn nhân ra sức tìm kiếm dọc theo sông Hồng nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Trước đó, ngày 22/10, Nguyễn Mạnh Tường (40 tuổi, bác sĩ công tác ở Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường) đã bị bắt. Sau thời gian bị tạm giữ hình sự, ngày 31/10, cơ quan CSĐT - Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh (17 tuổi), nhân viên bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường.

Nguyễn Mạnh Tường bị cơ quan công an khởi tố để điều tra về các hành vi: Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác (Điều 242 Bộ luật hình sự) và hành vi xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt (Điều 246 Bộ luật hình sự). Còn Đào Quang Khánh bị khởi tố về hành vi xâm phạm thi thể. Các quyết định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo Dân Việt

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm