Vụ 2 phụ nữ mất tích bí ẩn: Tìm thấy thi thể thứ 2 dưới kênh

Chiều 30-4, cán bộ UBND xã Lăng Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người dân đang tìm thấy thi thể chị Thái Thị Hoài (41 tuổi) tại cống điều tiết nước thủy lợi cầu Cây Phượng, xã Lăng Thành.

Đoạn cống nước thủy lợi phát hiện thi thể chị Hoài. 

Chị Hoài quê xã Hòa Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An, trú tại một căn hộ trong chung cư Arita Home, TP Vinh, Nghệ An) được tìm thấy sau 3 ngày mất tích bí ẩn. Cơ quan công an huyện Yên Thành đã phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm tử thi, điều tra cái chết của chị Hoài.

Cán bộ chính quyền địa phương, người dân đã đến viếng, động viên, chia buồn gia đình chị Hoài. 

Chị Thái Thị Hoài. Ảnh: Facebook cá nhân 

Trước khi mất tích, chị Hoài đi cùng với bạn là chị Phan Thị Năm (41 tuổi, nhà ở TP Vinh, Nghệ An) và có livestream (quay trực tiếp) trên Facebook của chị Hoài vào đầu giờ chiều 28-4.

Đoạn video livestream còn lưu lại trên Facebook chị Hoài cho thấy, chị Hoài đi cùng với một số người trên đoạn đường đất đi xe máy rất khó khăn. Cuối đoạn video quay trực tiếp có nói “sống rồi”, “thôi đi bộ cho chắc ăn (cho an toàn) chứ rớt xuống… đang còn hai đứa con ở nhà”. Cảnh quay cho thấy, hai người đi trên bờ kênh thủy lợi.

Đoạn đường bên kênh thủy lợi chị Hoài quay trực tiếp trên Facebook cá nhân trước khi bị mất tích. 

Từ chiều 28-4, chị Hoài và chị Năm cùng mất tích bí ẩn. Sáng hôm sau (29-4), người dân phát hiện thi thể chị Năm nổi lên trên kênh nước thủy lợi chảy qua xã Phú Thành (huyện Yên Thành).

Ông Trần Xuân Hương - Chủ tịch UBND xã Liên Thành cho biết, chị Năm quê ở xã Công Thành lấy chồng về xã Liên Thành rồi sinh sống ở phường Đông Vĩnh, TP Vinh. Ngày 28-4, chị Năm có về quê ngoại ở Yên Thành rồi đi xe máy cùng chị Hoài.

Hiện Cơ quan công an huyện Yên Thành chưa đưa ra kết luận nguyên nhân dẫn đến chị Hoài và chị Năm tử vong là do tai nạn rơi xuống kênh nước hay bị sát hại...

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.