Vô cớ bị đâm sau khi rời quán cà phê

Theo anh Hồ Quốc Tuấn (ngụ phường Tân Tiến), vào 11 giờ ngày 1-11, anh cùng người cháu từ trong quán cà phê C. N đi xe máy ra về. Khi vừa ra khỏi cổng quán cà phê thì bất ngờ có hai thanh niên đi xe máy tay ga cùng chiều ép sát, người ngồi sau dùng dao Thái lan đâm liên tiếp hai nhát vào đùi trái anh Tuấn. Sau khi gây án, cả hai đã phóng xe tẩu thoát.

Vô cớ bị đâm sau khi rời quán cà phê ảnh 1
 

Anh Tuấn vẫn đang phải điều tra tại bệnh viện.

Mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện ITO với vết thương khá nặng. Bước đầu bác sĩ bệnh viện xác định nạn nhân bị rách cơ, vết thương sâu tới tận xương. Hiện anh Tuấn vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Anh Tuấn cho biết, anh làm nghề lái xe hợp đồng du lịch, không hề có mâu thuẫn với ai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm