VKS phê chuẩn lệnh bắt 3 bị can đâm chết 'hiệp sĩ'

Ngày 25-5, VKSND TP.HCM phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 1994, ngụ quận 12) và Nguyễn Hoàng Châu Phú (sinh năm 1994, ngụ quận Tân Phú) về hai tội giết người và trộm cắp tài sản.

Ngô Văn Hùng (sinh năm 1986, ngụ quận Gò Vấp) cũng bị tạm giam về tội che giấu tội phạm.

Vụ án xảy ra vào tối 13-5, trên đường Cách Mạng Tháng Tám khiến người dân bàng hoàng. Ảnh H. Tâm.

Đây là nhóm bị can liên quan trực tiếp đến vụ sát hại nhóm "hiệp sĩ" làm 2 người chết và 3 người bị thương xảy ra vào tối 13-5, trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3, TP.HCM).

Theo điều tra, tối 13-5, Phú gọi điện thoại rủ Tài đi “đá xe”, cả hai chạy lòng vòng nhiều tuyến đường nhưng không tìm thấy cơ hội ra tay. Đến cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3, TP.HCM) cả hai phát hiện chiếc xe SH dừng bên đường nên Tài tiếp cận bẻ khóa, trộm xe.

Tuy nhiên, hành động này đã bị nhóm hiệp sĩ Tân Bình theo dõi phát hiện. Trong lúc bị nhóm hiệp sĩ xông vào tìm cách khống chế, Tài rút dao đâm loạn xạ khiến 2 hiệp sĩ tử vong là anh Nguyễn Văn Thôi (sinh năm 1976, quê Bình Định), anh Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1989, ngụ quận Gò Vấp). Ba hiệp sĩ Trần Văn Hoàng (sinh năm 1971, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1996, ngụ quận Tân Phú) và Đinh Phú Quý (sinh năm 1996, ngụ huyện Củ Chi) bị thương.

Cảnh sát sau đó nhanh chóng xác định Tài Phú là nghi can trực tiếp nên bắt giữ. Cả hai sau đó khai nhận hành vi phạm tội. Riêng Hùng có hành vi che giấu Tài nên bị khởi tố như trên. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm