Viện hiểu sai về “phạm tội nhiều lần”

Theo hồ sơ, Thông giới thiệu cho H. (hơn 15 tuổi) vào làm tại một quán cà phê ở quận 12. Đêm 21-2-2008, Thông rủ H. vào công viên ngồi chơi, sau đó đi thuê phòng và Thông đã ba lần “quan hệ” với H. Sáng hôm sau, Thông chở H. về lại quán cà phê và cho 40.000 đồng. Khi biết chuyện, gia đình H. đã tố cáo.

Xử sơ thẩm, TAND quận 12 phạt Thông như trên. Bản án đã bị VKS quận này kháng nghị vì VKS cho rằng Thông phạm tội nhiều lần, lẽ ra phải xử theo khoản 2 Điều 115 BLHS (khung hình phạt từ ba đến 15 năm tù) thì tòa sơ thẩm lại chỉ xử theo khoản 1 (khung hình phạt từ một đến năm năm tù). Từ đó, VKS đề nghị tòa phúc thẩm chuyển khoản và tăng hình phạt đối với Thông.

Tại phiên xử hôm qua, công tố viên nhận định kháng nghị của VKS cấp dưới không chính xác bởi Thông phạm tội trong cùng một khoảng thời gian tại cùng một địa điểm thì không thể xem là phạm tội nhiều lần. Từ đó, công tố viên đã đề nghị y án sơ thẩm và được tòa đồng tình.

A.MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm