Vây bắt kẻ buôn 42 bánh heroin bỏ trốn 5 năm

Chiều 6-6, Thượng tá Trần Thanh Sơn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Sơn La, cho biết công an tỉnh này vừa bắt giữ một đối tượng truy nã về tội vận chuyển ma túy.

Người này là Sồng A Sía (47 tuổi, trú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Sía được Công an tỉnh Sơn La nhận định là  tội phạm đặc biệt nguy hiểm.

Sồng A Sía tại cơ quan công an

Hồ sơ của công an cho thấy vào ngày 4-7-2012, Sồng A Sía cùng với Sồng A Tếnh (46 tuổi, trú tại xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) đang vận chuyển ma túy thì  bị Công an tỉnh Sơn La phát hiện, bắt giữ.

Tuy nhiên, bằng sự ma mãnh của mình, Sía đã chạy thoát. Tang vật thu giữ gồm 42 bánh heroin.

Ngày 25-10-2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can Sồng A Sía về tội mua bán trái phép chất ma túy. Nhận thấy đối tượng đã bỏ trốn, 4 ngày sau, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định truy nã với Sía.

5 năm lẩn trốn khỏi các trinh sát, Sía ẩn mình dưới nhiều vỏ bọc. Tuy nhiên hành tung của Sía gần đây bị phát hiện. Sía bị Công an tỉnh Sơn La bắt tại xã Lóng Luông.

“Để bắt được đối tượng truy nã này, công an đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, từ đeo bám cho đến lên kế hoạch vây bắt. Lúc bị ập vào bắt, Sía không thể chống trả hay sử dụng vũ khí gì” - Thượng tá Trần Thanh Sơn cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm