Vào tận bệnh viện truy sát sau khi đánh nhau trên bàn nhậu ở TP Thủ Đức

Ngày 11-6, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ở đường Nguyễn Thị Định và tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức.

Theo điều tra ban đầu, vào tối 8-5, Võ Thị Lan Phương, Lưu Mỹ Tr. (cùng 27 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cùng sáu cô gái khác nhậu tại đường Nguyễn Thị Định, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức.

Võ Thị Lan Phương đã rời khỏi địa phượng đang được công an truy tìm. Ảnh: CA

Lúc này Lan Phương gọi điện rủ thêm bạn trai là Nguyễn Văn Hải (hay gọi là Cu Đen, 27 tuổi), Nguyễn Văn Quang (hay gọi là Trắng, 25 tuổi), Nguyễn Quốc Thịnh (24 tuổi), Trần Hoàng Phương (26 tuổi) cùng ngụ TP Thủ Đức và Trung (chưa rõ lai lịch) đến nhậu chung.

Đến rạng sáng 9-5 thì Lan Phương và Tr. xảy ra mâu thuẫn, Lan Phương dùng ly thuỷ tinh đánh vào trán, đầu Tr. dẫn tới bị thương. Tr. sau đó lấy điện thoại gọi cho Nguyễn Văn T. và chồng là Ngô Trần B. kể lại vụ việc.

T. lại yêu cầu Phan Văn T (30 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) tới xem tình hình. Lúc này Phan Văn T. và vợ tới quán xem thì bị Hải và Quang dùng ly thuỷ tinh đánh vào mặt, đầu Phan Văn T.

Phan Văn T. sau đó bỏ chạy và được bạn là Hoàng Tr (20 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) chở vào bệnh viện  Lê Văn Thịnh cấp cứu. Riêng nhóm Hải tiếp tục về lấy hung khí truy tìm Phan Văn T.

Hoàng Phương, Hải, Quang đã bỏ trốn khỏi địa phương, hiện công an đã ra thông báo truy tìm những người này. Ảnh: CA

Ít phút sau, cả nhóm Hải tới Bệnh viện, trong đó Thịnh và Tuyên đứng ở ngoài cổng canh chừng xe và cảnh giới. Quang, Hải và Trung đến phòng cấp cứu và đạp bể kính phòng cấp cứu rồi xông vào đánh Tr. và Phan Văn T. khiến cả hai bỏ chạy ra ngoài. 

Khi tới trước cổng bệnh viện, Quang và Tuyên dùng mã tấu và cây ba chĩa đuổi theo chém vào đầu Tr và đùi Phan Văn T. Rất may ca hai trốn được. 

Nhóm Hải tìm kiếm một lúc không được nên lên xe tẩu thoát, hai nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an TP Thủ Đức đã vào cuộc, truy xét và bắt giữ được Tuyên, Thịnh. Riêng Hoàng Phương, Hải, Quang, Lan Phương đã bỏ trốn khỏi địa phương, hiện công an đã ra thông báo truy tìm những người này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm