Vận chuyển heroin bằng đường hàng không

Tháng 6, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án "Vận chuyển trái phép chất ma tuý bằng đường hàng không" xảy ra tại TP HCM, đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố Chu Hoàng Mai, Trang Bích Phượng và Lâm Mộng Chinh về tội danh "vận chuyển trái phép chất ma tuý".

Chu Hoàng Mai, Lâm Mộng Chinh, Trang Bích Phượng và tang vật.
Chu Hoàng Mai, Lâm Mộng Chinh, Trang Bích Phượng và tang vật.

Công tác điều tra cho thấy đây là đường dây vận chuyển ma tuý được tổ chức chặt chẽ, có sự câu móc giữa người Việt trong nước và số Việt kiều sinh sống tại Australia. Bọn tội phạm ma tuý người Việt tại Australia đi săn lùng những người Việt vượt biên qua Australia khoảng thập niên 80 của thế kỷ trước, những người thua bạc tại các casino và người thất nghiệp để thuê vận chuyển heroin với giá 10.000 -15.000 đô la Australia/chuyến.

20h ngày 11/6/2008, tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM, tổ công tác phối hợp gồm Chi cục Hải quan sân bay; Đội kiểm soát phòng chống ma tuý, Cục Hải quan TP HCM; Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan và Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, Bộ Công an đang làm nhiệm vụ phát hiện hành khách tên Chu Hoàng Mai (47 tuổi) Việt kiều Australia, xuất cảnh từ Việt Nam đi Australia trên chuyến bay VN-781 có vấn đề nên đã mời vào phòng để kiểm tra lại. Kết quả đã phát hiện Mai đang giấu ma tuý trong người.

Tại cơ quan điều tra, Mai khai nhận: Khoảng tháng 11/2007, tại casino Crow ở Australia, Mai được một người đàn ông tên là Ba đến làm quen. Qua trò chuyện, Ba biết Mai đang gặp khó khăn về tài chính nên gợi ý, muốn kiếm tiền để trả nợ thì sẽ giúp cho. Chừng nửa tháng sau, Chu Hoàng Mai đến casino gặp lại Ba. Ba cho biết người bạn có đường dây vận chuyển ma tuý từ Việt Nam sang Australia, nếu Mai muốn tham gia thì sẽ giới thiệu.

Khoảng 2 ngày sau, Mai vào casino chơi thì gặp lại Ba, được hắn chỉ cho cách vận chuyển ma tuý mà khó bị phát hiện. Tại đây, Ba cũng giới thiệu với Mai một phụ nữ tên Phượng. Qua trò chuyện, Mai biết Phượng đã nhiều lần vận chuyển ma tuý từ Việt Nam đi Australia. Và Mai cũng được Phượng hướng dẫn cách vận chuyển ma tuý.

Khoảng đầu tháng 4/2008, Chu Hoàng Mai nhận được điện thoại của một người lạ, người này tự xưng là "Darling" (tức người yêu) cho biết đã nhiều lần thấy Mai ở casino. "Darling" cũng hỏi Mai có việc làm chưa và đặt vấn đề thuê Mai vận chuyển ma tuý từ Việt Nam về Australia cho hắn.

Đến giữa tháng 4/2008, "Darling" lại điện thoại hỏi Chu Hoàng Mai có đồng ý làm việc cho y không. Chu Hoàng Mai đồng ý và cho số điện thoại của Mai sử dụng tại Việt Nam là 0914323587; "Darling" cũng cho số điện thoại của một người tên Bảy, sẽ đến giao dịch trực tiếp với Mai tại Việt Nam. Khi nhận hàng tại Việt Nam vận chuyển đến sân bay Melbourne, Australia sẽ được nhận tiền công 5.000 đô la Australia mỗi cục ma tuý.

Từ lời khai nhận của Chu Hoàng Mai, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý Bộ Công an nhanh chóng phối hợp với Công an phường Bến Thành, quận 1, TP HCM tiến hành khám xét khẩn cấp phòng 203, khách sạn Hải Long 2, đường Lý Tự Trọng. Tại đây lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và thu giữ của Trang Bích Phượng và Lâm Mộng Chinh 20 cục chất bột màu trắng, qua giám định là heroin, trọng lượng 1.532,7 gram.

Tại Australia, Lâm Mộng Chinh và Trang Bích Phượng quen nhau từ năm 1995. Tháng 2/2008, Phượng quen với người đàn ông lớn tuổi, nên Phượng gọi là ông chú. Sau thời gian quen biết, ông chú này đề nghị Phượng vận chuyển ma tuý từ Việt Nam sang Australia sẽ được trả 7.000 đến 10.000 đô la Australia/cục và nếu Phượng tuyển chọn được thêm người vận chuyển sẽ cho thêm 5.000 đô la Australia/người.

Phượng đồng ý và rủ Chinh cùng tham gia; Lâm Mộng Chinh đã rủ được anh trai và em gái cùng tham gia; Trang Bích Phượng cũng rủ được Trịnh Thị Như Mai, Đặng Thị Hát, Nguyễn Hoàng Trung Trực và một người phụ nữ tên Anh cùng tham gia. Nhưng khi chúng chưa kịp thực hiện thì bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Trang Bích Phượng và Lâm Mộng Chinh khai nhận từ tháng 4/2008 đến ngày bị bắt, Phượng, Chinh và đồng bọn đã vận chuyển trót lọt 18 cục heroin từ Việt Nam vào Australia.

Theo Phương Nam (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm