Vác đao kiếm để giải quyết mâu thuẫn

Ngày 28/10, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội đã tạm giữ Nguyễn Văn Mạnh (30 tuổi, ở xã Di Trạch) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó tối 26/10, Nguyễn Công Giang (28 tuổi) và Vương Văn Hùng (29 tuổi) do mâu thuẫn đã xảy ra đánh nhau. Hùng gọi điện thoại cho anh vợ là Nguyễn Văn Mạnh nhờ tới trợ giúp. Mạnh lập tức vác một thanh đao, Hùng về nhà lấy thanh sắt đứng chờ sẵn đối phương.

Khi Giang đến nơi, Hùng xông tới dùng gậy vụt vào đầu, Mạnh dùng đao mang theo chém ngang sườn. Do vết thương quá nặng, nạn nhân được chuyển tới bệnh viện Hà Đông để điều trị.

Khoảng 20h cùng ngày, hay tin Giang bị chém trọng thương, gần chục thanh niên đi taxi và xe máy mang theo nhiều dao kiếm đến nhà Hùng đòi “nói chuyện phải quấy”. Cảnh sát đã tạm giữ được 3 thanh niên gồm Lý Xuân Lập (27 tuổi); Cao Văn Mạnh (20 tuổi), Lê Quang Hùng (16 tuổi).

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Mạnh đã đến trụ sở cảnh sát đầu thú.

Theo N.Anh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm