Va chạm với xe chuyển viện miễn phí, thai phụ mất con

Ngày 11-2, Công an TP Long Xuyên đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe chuyển viện miễn phí và xe máy khiến một thai phụ mất con.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 12 giờ ngày 10-2, anh TVT (37 tuổi, trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) chạy xe máy chở theo con nhỏ 7 tuổi và vợ là chị KND (32 tuổi, đang mang thai khoảng 7 tháng) trên QL 91 hướng TP Long Xuyên đi TP Châu Đốc.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đi đến đoạn thuộc khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, TP Long Xuyên thì xảy ra va chạm với xe chuyển viện miễn phí do ông Lê Văn E (67 tuổi, ngụ tại xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều khiển theo chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến chị D. bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu kịp thời, tuy nhiên bào thai trong bụng không giữ được.

Theo lời khai ban đầu, vào sáng cùng ngày ông E. điều khiển xe trên chở sáu người đi tham quan Lâm viên Núi Cấm. Trên đường về, ông E. ngủ gục nên đã lái xe lấn sang lề đường bên trái và gây tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm