Uống thuốc lang vườn một người tử vong

Theo thông tin ban đầu, ngày 18-8, ông H. bị chảy máu mũi và được gia đình đưa vào BV Đa khoa huyện Phụng Hiệp điều trị, sau đó chuyển lên BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Kết quả thăm khám của bác sĩ chẩn đoán ông H. có u ác tính vách trên hầau mũi và viêm dạ dày khác. BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho ông H. nhập viện để điều trị cho đến ngày 1-9 làm thủ tục xuất viện, đồng thời đề nghị gia đình đưa ông H. lên BV Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị. Gia đình không đưa ông H. lên TP.HCM mà lại đưa về nhà rồi đến một thầy thuốc ở Bạc Liêu để bốc bảy thang thuốc về uống nhưng bệnh không thuyên giảm. Ngày 8-9 nghe chỉ dẫn của người quen nên gia đình ông H. liên hệ với thầy NVĐ ở Sóc Trăng. Thầy Đ. đến tận nhà ông H. và đưa cho gia đình chín chai thuốc, một chai mật ong (không nhãn mác) cùng một chai dầu và gia đình trả 2 triệu đồng. Thầy Đ. hướng dẫn gia đình trộn lẫn mật ong và thuốc rồi cứ hai giờ cho ông H. uống một lần, riêng chai dầu thì xức cho ông H. Gia đình ông H. đã làm theo chỉ dẫn nhưng đến tối cùng ngày ông H. đã tử vong.

GIA TUỆ - THIÊN SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm