Từ Trung Quốc về quê mua bán trẻ em

Ngày 9-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam vợ chồng Ven Văn Hiệp - Moong Thị Chiêu và Cụt Thị Đào (cùng trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em (Điều 120 BLHS).

Ba bị can Cụt Thị Đào (ngồi giữa) cùng vợ chồng Ven Văn Hiệp và Moong Thị Chiêu.

Như đã đưa tin, đêm 6-8, có hai phụ nữ lên thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) thuê taxi chở hai trẻ em ra TP Móng Cái (Quảng Ninh). Trên đường đi, tài xế xe nghi ngờ họ mang trẻ em đi bán nên bí mật báo công an.

Khi xe đang chạy trên quốc lộ 7A (thuộc địa phận xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn) thì Công an huyện Kỳ Sơn ra hiệu lệnh yêu cầu dừng taxi và kiểm tra, bắt giữ Cụt Thị Đào và Moong Thị Chiêu, giải cứu thành công em Moong TX (14 tuổi) và Hùng TH (chín tuổi, cùng trú huyện Kỳ Sơn). Mở rộng điều tra, công an bắt giữ chồng của Chiêu là Ven Văn Hiệp.

Ông Lê Thanh Bình, Trưởng Công an xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), cho biết Đào có nhiều năm sinh sống ở Trung Quốc rồi trở về quê móc nối với vợ chồng Hiệp - Chiêu để lợi dụng bà con dân bản đưa trẻ em, phụ nữ sang Trung Quốc bán cho đàn ông mua về làm vợ.

Quá trình điều tra cho thấy Đào hứa trả cho hai vợ chồng Hiệp và Chiêu 100 triệu đồng mỗi bé gái với điều kiện vợ chồng này phải tuyển chọn con gái đẹp và "giao hàng" tại TP Móng Cái.

Hiệp đến nhà vợ chồng anh Moong PT (cha cháu X) nói đang nghỉ hè, muốn thuê cháu X. xuống làm cỏ rẫy ít ngày và sẽ trả tiền công cao. Trong lúc gia đình đang khó khăn, cần tiền cho con nộp tiền học đầu năm học mới sắp tới, anh T. đồng ý cho X. đi theo Hiệp để làm thuê cỏ rẫy. Tuy nhiên, vợ chồng Hiệp thỏa thuận bán cháu X. cho Đào để đưa sang Trung Quốc.

Còn cha mẹ của cháu H. lên rẫy trên núi cao để sản xuất, để H. ở nhà. Lợi dụng có sự quen biết, vợ chồng Hiệp đến đến lừa, dụ dỗ đưa cháu H. đi

Hiện cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn đang phối hợp với cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án mua bán trẻ em trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm