Từ tin báo người dân, “hiệp sĩ” ra tay bắt trộm

Theo “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, chiều 2-4, anh nhận được điện thoại của anh Nguyễn Chí Thanh (21 tuổi, ngụ phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) báo bị trộm cạy cửa lấy đi một laptop và một điện thoại di động.  Ngay sau đó nhóm “hiệp sĩ” truy tìm.

Nghi can Thái (trái) bị nhóm "hiệp sĩ" bắt giữ.

Ngày 3-4, anh Hải cùng đồng đội gồm Thạch Đạt, Trần Phước Lộc, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Trung Trực và Dương Tài đi tuần tra trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phát hiện nghi can đi xe Sirius màu vàng đen có dấu hiệu khả nghi nên liền bám theo.

Đến 15 giờ cùng ngày, nghi can này đi đến khu phố 2 (phường Phú Hòa) thì phát hiện có “hiệp sĩ” bám theo đã nhanh chóng ném lại đồ cạy cửa nhà bỏ chạy.

Lập tức, anh Hải cùng đồng đội truy đuổi qua nhiều tuyến đường khoảng 3 km thì ép xe, khống chế được đối tượng đưa về Công an phường Phú Hòa làm việc.

Bước đầu, nghi can khai Nguyễn Văn Thái (35 tuổi, quê Vĩnh Long). Thái cũng khai nhận đã cạy cửa nhà anh Thanh lấy trộm tài sản. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm