Tụ tập ăn nhậu trong thời gian giãn cách còn chém công an

Ngày 28-8, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho hay Cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên đã tạm giữ hình sự Danh Bé Em (31 tuổi, ngụ xã Nam Yên) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Thông tin ban đầu, chiều 26-8, Bé Em tổ chức nhậu tại nhà ở ấp Yên Bình cùng với ba người khác. Do địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên chính quyền ấp Yên Bình đến nhắc nhở. Tuy nhiên, Bé Em không chấp hành, còn có lời lẽ thô tục và cầm dao đe dọa.

Nhận được tin báo, Thiếu tá Phạm Hoàng An, Trưởng Công an xã Nam Yên cùng Tổ công tác xuống hiện trường để mời những người này về trụ sở làm việc.

Danh Bé Em (ảnh lớn) và dao tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: VĂN VŨ

Tại đây, Bé Em không chấp hành và cầm dao tự chế đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ và dùng dao đâm vào một Công an viên đang cầm lái. Do người này tránh kịp nên cú đâm không trúng vào người.

Ngay sau đó, Bé Em kêu một trong những người nhậu cùng là Danh Thoại lên xe máy rồi tăng ga bỏ chạy, được khoảng hơn 100 mét thì cả hai tự ngã xe.

Lúc này, tổ công tác chạy đến và tiếp tục yêu cầu Bé Em bỏ hung khí xuống và chấp hành yêu cầu về trụ sở công an làm việc. Bé Em vẫn bất chấp, đồng thời dùng dao xông vào tấn công Trưởng Công an xã Nam Yên.

Do tránh né kịp thời, nên nhát dao chỉ trúng vào nón bảo hiểm. Ngay lập tức, Bé Em đã bị tổ công tác khống chế bắt giữ.

Theo Công an, Bé Em đã có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và vừa mới ra tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm