Tự sát sau khi dùng dao tấn công vợ cũ, đốt quán

Khoảng 22 giờ 15 ngày 15-12, tại quán cà phê Nâu (thuộc phường Tân Thiện, thị xã La Gi, Bình Thuận) xảy ra vụ án nghiêm trọng.

Bị đâm, nạn nhân vùng chạy ra ngoài, còn người đàn ông thì dùng hung khí tự sát.

Quán này vừa khai trương, do chị Lê Thị Ái Linh (35 tuổi) làm chủ. Vào thời điểm trên, Phạm Văn Công (40 tuổi, chồng cũ chị Linh) vào quán và hai người đã lớn tiếng với nhau. Bất ngờ Công đã dùng dao tấn công vào vùng lưng chị Linh, gây thương tích nặng.

Chị Linh vùng chạy được ra ngoài quán tri hô và được nhiều khách đang uống cà phê đưa đi cấp cứu.

Nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi đâm chị Linh, Công đã quay dao tự gây thương tích vào vùng cổ của mình và bật bếp ga đốt quán cà phê.

Đội Cảnh sát PCCC thị xã La Gi sau khi nhận tin đã điều xe đến hiện trường dập tắt đám cháy. Riêng Công được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Hiện chị Linh điều trị tại BV đa khoa khu vực thị xã La Gi với hàng chục vết thương sau lưng và đã qua cơn nguy kịch.

Được biết Công và chị Linh từng sống với nhau, có hai người con và đã ly hôn hơn một năm nay. Nguyên nhân vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm