Truy tố vụ trộm 120 lít mật ong

Trong đó bị can Anh, Lâm có một tiền án về tội trộm cắp, còn bị can Hải có một tiền án về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 28-7, Anh rủ Tuấn và Tí (không rõ nhân thân, lai lịch) đi xe máy đến nhà kho của ông BVH (xã Gia Canh, Định Quán) để trộm cắp tài sản. Đến nơi, Anh đứng ở ngoài canh chừng, còn Tuấn và Tí leo qua tường rào, đi vào bên trong nhà kho lấy cắp được bốn can nhựa đựng mật ong (mỗi can chứa 30 lít mật), hai bình ắcquy và một môtơ.

Sau khi trộm cắp được số tài sản trên, Tuấn và Tí mang theo hai can mật ong đi TP Biên Hòa để tiêu thụ. Số tài sản còn lại, Anh mang về nhà cất giấu. Hai ngày sau, Anh bàn với Lâm (em ruột của Anh) và Hải mang số tài sản còn lại đến Trảng Bom tìm nơi tiêu thụ. Khi cả ba mang số tài sản trộm cắp ra trạm xe buýt để đưa đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an xã Gia Canh phát hiện bắt quả tang.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm