Truy tố người cha nghiện ma túy hành hạ con thơ

Ngày 24-12-2013, Nguyễn Anh Tuấn đến nhà mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Ánh xin tiền để mua ma túy sử dụng. Bị mẹ mình từ chối, Tuấn đã gây áp lực với bà Ánh bằng cách bắt cháu Nguyễn Tuấn Kiệt (bảy tuổi, là con của Tuấn) ra đứng trước cổng nhà bà, lột quần áo, dội nước lạnh lên người cháu Kiệt và bắt cháu phải đứng trong tình trạng như vậy tới hai giờ sáng ngày hôm sau. Tiếp đó, Tuấn đưa Kiệt về phòng trọ của Tuấn, không cho ăn uống cũng không cho ai chăm sóc cháu. Chỉ tới khi công an phường cùng đại diện các đoàn thể đến can thiệp thì cháu Kiệt mới được Tuấn thả ra, cho đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Long An trong tình trạng bị sốt cao và kiệt sức.

Được biết trước đó Tuấn từng bị xử phạt tù về tội sử dụng trái phép chất ma túy.

         TƯỜNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm