Truy tố hung thủ gây trọng án, giấu xác thiếu nữ dưới cống thoát nước

Tối 12/4/2012, khi thủy triều vừa rút xuống, cháu Lê Thị Thanh N, 15 tuổi, trú ở thôn Hiệp Thành, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh cầm đèn pin, lội dưới con mương len lỏi giữa những đìa nuôi tôm sú ở địa phương để bắt ốc, kiếm tiền. Suốt đêm hôm đó không thấy con gái mình trở về, vợ chồng anh chị Lê Văn Quyền - Nguyễn Thị Mai Hương khẩn báo cho cơ quan Công an huy động người dân tìm kiếm. 25 ngày sau, một người dân phát hiện thi thể cháu N dưới cống thoát nước thải gần đìa nuôi tôm của ông Trần Đức Tú. Từ kết quả khám nghiệm tử thi kết hợp nhiều biện pháp điều tra truy xét, các trinh sát - điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa xác định nghi can là Trương Quế Lâm - người trông coi đìa tôm cho ông Trần Đức Tú.

Khi bị tạm giữ, hung thủ khai báo quanh co, dối trá để né tránh pháp luật, thậm chí đến khi khai nhận hành vi phạm tội, hắn còn “vẽ” ra thêm hai đồng phạm khác cùng gây án…Để xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tránh oan sai nhưng không bỏ lọt tội phạm, cơ quan điều tra không chỉ khai quật tử thi, trưng cầu giám định lại, mà còn tiến hành thực nghiệm điều tra tại hiện trường để xác định sự thật khách quan của vụ án…

Với những căn cứ chứng minh cho thấy, khoảng 20h đêm 12/4/2012, Trương Quế Lâm đi bộ từ đìa tôm do mình trông coi sang một đìa tôm gần đó để mượn 200.000 đồng của anh Phạm Văn Quang. Trên đường về, Lâm nhìn thấy cháu N đang bắt ốc dưới mương. Máu tà dâm khiến hắn dùng áo bịt mồm, buộc nạn nhân đi về lán trại hắn đang trông coi đìa tôm. Cháu N cố chạy thoát thân, nhưng hung thủ đã dùng đá tấn công, rồi giở trò đồi bại. Dù nạn nhân đã hứa không khai báo vụ việc với Công an và gia đình, nhưng Lâm vẫn dùng đá và dây cước siết cổ, đánh đập nạn nhân tử vong, rồi đẩy xác xuống cống thoát nước để phi tang. Từ kết quả khám nghiệm tử thi, trưng cầu giám định, thực nghiệm điều tra và các chứng cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa có đủ căn cứ chứng minh Lâm phạm tội độc lập, không có đồng phạm khác tham gia.

Trương Quế Lâm bị truy tố theo khoản 3 Điều 112; khoản 1 Điều 93, BLHS về tội hiếp dâm trẻ em và giết người, đều có khung hình phạt cao nhất đến chung thân hoặc tử hình. Dư luận ở địa phương mong chờ phán quyết nghiêm minh của pháp luật.

 
Theo Hữu Toàn (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm