Truy tố hai ‘nữ quái’ làm giấy tờ giả để lừa đảo

Theo cáo trạng, từ tháng 3 đến tháng 6-2010, Hồng đã làm giả giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất rồi đem thế chấp cho chị Dương Thúy Hằng ngụ phường Tân Phong để vay 20 triệu đồng. Sau đó Hồng tiếp tục sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên Hà Thị Thu Trà và làm giả CMND, sổ hộ khẩu mang tên Hà Thị Thu Trà để cùng Phượng đến nhà bà Nguyễn Thị Ngọc Nga ngụ phường Quang Vinh thế chấp. Tưởng giấy chứng nhận nhà, đất hợp lệ nên bà Nga đã hai lần giao dịch với Phượng và chi tiền tạm ứng 50 triệu đồng.

Sau khi bị chiếm đoạt tài sản, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo Hồng và Phượng đến cơ quan công an. Qua điều tra, xác minh Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã khởi tố bị can, khởi tố vụ án để điều tra.

NGUYÊN HỒNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm