Truy tìm kẻ bán súng quân dụng cho đầu nậu ma túy

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ Dương Văn Hồng (tự Hồng Thiên Bang, 28 tuổi, tạm trú xã Ba Sao, Cao Lãnh) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Hồng từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và cướp giật tài sản. Kiểm tra nơi ở của Hồng, công an thu giữ hai túi nylon chứa ma túy đá nặng hơn 20 g, hai khẩu súng ngắn, dao lê cùng nhiều tang vật khác.

Dương Văn Hồng khi bị bắt cùng khẩu súng tang vật

Khẩu súng tang vật.

Dương Văn Hồng khi bị bắt cùng khẩu súng tang vật

Dương Văn Hồng khi bị bắt cùng khẩu súng tang vật.

Được biết sau khi ra tù, Hồng từ TP.HCM dạt về TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) chung sống với Trần Thị Tuyết Nhung (26 tuổi, tiếp viên quán Karaoke). Hồng tụ tập nhiều đàn em bất hảo để thành lập đường dây mua bán ma túy liên tỉnh. Hồng mua “hàng đá” từ TP.HCM đem về Đồng Tháp bán lẻ cho con nghiện.

Mới đây, ngày 4-11, Công an TP Cao Lãnh đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Dương Văn Hồng và Trần Thị Tuyết Nhung về tội mua bán trái phép các chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Hai đàn em của Hồng là Võ Văn Trường và Phan Văn Sang cùng bị đề nghị truy tố tội mua bán trái phép các chất ma túy.

Quá trình điều tra, Hồng khai một đối tượng gốc Hải Phòng đang ẩn náu tại TP.HCM bán cho Hồng hai khẩu súng. Mỗi lần giao dịch, Hồng thường giắt theo súng để phòng thân đồng thời thị uy với giới tội phạm ma túy.   

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm