Truy sát khiến hai thanh niên bị đâm chết

Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng ngày 17-7, nhiều người dân sống gần hẻm số 67 đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM) nghe thấy nhiều tiếng la hét kêu cứu.
Nhiều người chạy ra thì kinh hoàng phát hiện một nam thanh niên bị đâm gục bên vỉa hè ngay trước con hẻm. Bên cạnh, một người phụ nữ đang khóc lóc kêu cứu sự giúp đỡ.
Hiện trường vụ án mạng khiến hai thanh niên bị đâm tử vong ở Sài Gòn

Hiện trường vụ án mạng khiến hai thanh niên bị đâm tử vong. Ảnh: H. Tâm

Cùng lúc đó, người dân thấy một nam thanh niên cầm dao rượt đuổi theo một nam thanh niên khác. Sau nhiều tiếng la hét, người dân chạy tới thì phát hiện hung thủ cầm dao bỏ chạy ra đường tẩu thoát, trong hẻm một nam thanh niên gục trên đường với vết thương nghêm trọng ở vùng bụng. Nam thanh niên được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Chiếc xe tang vật được đưa về trụ sở công an để phục vụ điều tra. Ảnh: H. Tâm

Công an quận 7 cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Danh tính hai nạn nhân ban đầu được xác định là Nguyễn Phước Hồng (18 tuổi, ngụ phường Tân Kiểng, huyện Nhà Bè) và Trần Văn Chớp (21 tuổi, quê Vĩnh Long).
Vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm