Truy nã Nguyễn Thái Sơn và Phan Nguyễn Thanh Hiền Sỹ

Nguyễn Thái Sơn can tội: Nhập cảnh trái phép; Quyết định truy nã số 19 ngày 25/4/1994; đơn vị ra quyết định: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Truy nã Nguyễn Thái Sơn và Phan Nguyễn Thanh Hiền Sỹ ảnh 1

Nguyễn Thái Sơn

- Phan Nguyễn Thanh Hiền Sỹ: sinh ngày 26/2/1964; nơi thường trú: 33 ấp Trung, Mỹ Hiệp, Chợ Mới, An Giang; chỗ ở trước khi trốn: Cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan; can tội: Đặt bom Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam; Quyết định truy nã số 94 ngày 30/8/2001; đơn vị ra quyết định: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Truy nã Nguyễn Thái Sơn và Phan Nguyễn Thanh Hiền Sỹ ảnh 2

Phan Nguyễn Thanh Hiền Sỹ

Mọi người dân, nếu phát hiện đối tượng truy nã, đề nghị báo tin cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc điện thoại đến đường dây nóng của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm theo khu vực, phía Bắc số điện thoại: 06943554, 0945.423.680; phía Nam theo số điện thoại: 06937393, 0976.300.243. Đường dây nóng nêu trên sẽ nhận thông tin 24/24 giờ.

Theo Chu Nguyễn (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm